Bán đảo Triều Tiên bên “miệng hố chiến tranh”: Lỗi tại ai?

Thứ sáu, 21/04/2017 08:56

(Cadn.com.vn) - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí có nguy cơ bị đẩy lên thành một cuộc xung đột thực tế khi các bên liên tiếp có những tuyên bố “hét ra bom” nhằm vào nhau.

Trong tuyên bố mới nhất hôm 20-4, Washington nhấn mạnh đang nỗ lực bằng mọi cách gây áp lực lên chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng trong khi các phương tiện truyền thông Triều Tiên cảnh báo người Mỹ về “một cuộc tấn công tiên phong siêu nhiên” và cảnh báo Nhà Trắng: “Đừng gây rối với chúng tôi”.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh, chiến dịch gây sức ép của Nhà Trắng đối với Triều Tiên bao gồm cả việc Bình Nhưỡng có nên được cho ra khỏi danh sách các nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố của Mỹ hay không.

Một tên lửa trong cuộc diễu hành quân sự đánh dấu lễ kỷ niệm 105 năm
ngày sinh Lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành. Ảnh: Reuters

Mỹ gia tăng sức ép

Cũng trong ngày 20-4, Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, không quân Mỹ điều máy bay WC-135 có khả năng phát hiện hạt nhân đến khu vực phía đông của Bán đảo Triều Tiên.

Máy bay đặc dụng này của Mỹ có chuyến xuất kích khẩn cấp trên vùng biển phía đông của khu vực với nhiệm vụ thu thập mẫu không khí để phát hiện và xác định các vụ nổ hạt nhân. Máy bay trên đã đến căn cứ không quân Kadena ở Okinawa của Nhật hồi đầu tháng này. Chuyến bay này nhiều khả năng kiểm tra xem liệu Bình Nhưỡng đã cho nổ một quả bom hạt nhân hay chưa, cũng như kiểm tra khả năng sẵn sàng hoạt động trong trường hợp Triều Tiên thực sự tiến hành hành động khiêu khích. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như hoàn tất các khâu để thử hạt nhân lần 6 tại bãi thử Punggye-ri ở khu vực đông bắc vào bất kể thời gian nào, tùy theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều hoài nghi về vấn đề này khi Mỹ đã khiến Hàn Quốc cảm giác “bị lừa” với sự di chuyển khó hiểu của nhóm tàu sân bay được cho là đang tiến đến gần Triều Tiên để phô diễn lực lượng, nhưng thực sự lại đang hoàn tất các cuộc diễn tập ở Australia.

Triều Tiên dọa “hủy diệt” Mỹ

Lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng Mỹ - Triều bùng nổ lên đến đỉnh điểm như thế này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un mới lên tiếng, trong đó đe dọa sẽ “hủy diệt” nước Mỹ với “cuộc tấn công siêu mạnh bằng vũ khí hạt nhân”. Ông Kim Jong-Un cũng cảnh báo Tổng thống Donald Trump “đừng gây rối nữa”.

Theo Yahoo News, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-Un khẳng định Bình Nhưỡng có thể “quét sạch lục địa Mỹ” và biến kẻ thù “thành tro bụi” nhờ vào kho vũ khí hạt nhân hiện đại của mình. Trong một bài xã luận, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền Rodong Sinmun cho biết, “Trong trường hợp một cuộc tấn công siêu mạnh xảy ra, các tên lửa của chúng tôi sẽ được phóng lên, chúng sẽ quét sạch lực lượng xâm lược của Mỹ ở Hàn Quốc và có thể biến lục địa Mỹ thành tro bụi”.

Động thái đáng kinh ngạc này của nhà lãnh đạo Triều Tiên càng đẩy tình hình đi xa hơn, khiến Bình Nhưỡng và Washington đang đứng trước một cuộc xung đột thực tế.

Cuộc chiến tại HĐBA LHQ

Trong khi tình hình thực tế ở bán đảo Triều Tiên đang căng như dây đàn, Nga-Mỹ còn đụng độ tại HĐBA LHQ hôm 19-4 (giờ Mỹ) xung quanh bản tuyên bố do Washington đưa ra, lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Bất chấp Trung Quốc - đồng minh chiến lược của Triều Tiên - ủng hộ tuyên bố này, Nga vẫn quyết tâm phản đối. Dự thảo tuyên bố trên dùng những ngôn từ mạnh mẽ yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, Moscow muốn dùng lại một đoạn trong tuyên bố hồi tháng 3, đó là nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đạt được giải pháp thông qua đối thoại.

Nhiều người rất ngạc nhiên khi Nga cản trở một tuyên bố mà chính Trung Quốc đã sẵn sàng ủng hộ. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, Moscow có thể đang đi một nước cờ đúng đắn khi không muốn đổ thêm dầu vào chảo lửa Triều Tiên trong lúc này.

Khả Anh